Làm gì để không lãng phí công sở sau sáp nhập ?
- Các địa phương, đơn vị sáp nhập ắt đã tính đến việc này rồi, nhưng phải có lộ trình chớ Tư Quế Sơn?
- Biết là vậy, nhưng thực tế vấn đề sắp xếp trụ sở dôi dư lại đang khiến địa phương và ngành chức năng “lúng túng”. Ví dụ, từ ngày 1-1-2025, huyện Nông Sơn chính thức sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số vào huyện Quế Sơn, dẫn đến nhiều công sở tiền tỷ trên địa bàn huyện Nông Sơn (cũ) bị dôi dư sau khi sáp nhập dẫn đến nguy cơ lãng phí.
![](https://filesdata.cadn.com.vn//filedatacadn/media/1200/2025/2/6/16b.jpg)
- Đơn cử là công trình nào?
- Như trụ sở làm việc của UBND xã Quế Phước mới xây xong cách đây 2 năm với kinh phí gần 5 tỷ đồng, với khoảng 20 phòng làm việc. Khi huyện Nông Sơn sáp nhập xã Quế Phước và Quế Ninh thành xã Ninh Phước thì toàn bộ cơ quan hành chính dời về xã mới nên trụ sở xã Quế Phước bỏ hoang. Toàn bộ trụ sở UBND xã Quế Phước hiện được người dân dùng làm kho chứa củi và đủ các loại vật dụng khác…, gây nên tình trạng lãng phí công sở ở địa phương miền núi này. Ngoài ra, trụ sở UBND huyện quy mô và nhiều trụ sở các phòng, ban, đơn vị, cơ quan ngành như Tòa án, Viện Kiểm sát… dôi dư sau sáp nhập.
- Thế lãnh đạo huyện Quế Sơn hiện nay chưa có phương án gì à?
- Còn “vướng” lắm. Đơn cử như trụ sở của huyện Nông Sơn cũ, nếu muốn khai thác thì phải đưa vào quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch chung của thị trấn Trung Phước, đăng ký danh mục, điều chỉnh đơn vị sử dụng đất, muốn bán hay đấu giá thì còn phải đợi tỉnh phê duyệt… Các phương án được tính đến như bàn giao công sở lại cho địa phương cấp xã, hay ngành Giáo dục cũng không khả thi, bởi công sở cấp huyện rất hoành tráng, quy mô, các xã sử dụng không phát huy được hết công năng. Chưa kể, trong những năm qua, thực hiện chương trình Nông thôn mới các xã đều đã có trụ sở, thiết chế văn hóa hoàn thiện… Còn cho đơn vị, doanh nghiệp thuê sử dụng cũng không khả thi do vướng quy định, vả lại cũng không có nhiều doanh nghiệp để thuê cho hết các công sở ở một huyện.
- NXD nhận thấy những băn khoăn của Tư Quế Sơn hoàn toàn có cơ sở, bởi nếu cứ bỏ hoang như vậy thì thật lãng phí tài sản của Nhà nước. Thiết nghĩ, vấn đề này tỉnh Quảng Nam và ngành chức năng cần khẩn trương xem xét, giải quyết để tránh lãng phí.
N.X.D